Ngày 25/8: Mất đà tăng, vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ

Giang Phạm

Kim loại quý lùi xuống dưới mốc 1.800 USD/ounce trong bối cảnh lo ngại nguồn cung USD bị hạn chế khiến giá trị đồng tiền này dự kiến tăng trong vài tháng tới.

Sau khi chinh phục được mốc 1.800 USD/ounce, giá vàng thế giới tiếp tục giữ vững đà tăng. Mặc dù mức tăng nhẹ, chỉ vượt 1.800 USD khoảng 2 -3 USD nhưng điều này cũng đánh dấu ngày tăng liên tiếp đầu tiên của giá vàng thế giới trong hai tuần qua.

Tuy nhiên không lâu sau đó, vàng quay đầu giảm giá. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.794 USD, giảm 8 USD so với cùng thời điểm hôm qua.

Vàng thế giới đi xuống khi nhiều người lo ngại nguồn cung đồng USD bị hạn chế khiến đồng tiền này tăng giá trong vài tháng tới. Cùng với đó, một số quỹ đầu tư vàng đã bán 11 tấn vàng, trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán gần 5 tấn vào đêm qua. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư không dám mạo hiểm với kim loại quý.

Vàng tăng giảm trái chiều ngay trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra hôm 27/8 tới tại Jackson Hole. Theo kỳ vọng của nhiều chuyên gia tiền tệ, Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể sẽ phát đi thông điệp, ngân hàng trung ương sẽ hãm lại tốc độ mua trái phiếu và chứng khoán đảm bảo bằng tài sản.

Điều này dự báo sẽ tạo ra một biến động lớn trên thị trường. Bởi kim loại quý vốn được coi là hàng rào chống lại lạm phát, trong khi lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. 

Theo đà thế giới, vàng trong nước cũng giảm nhẹ. Giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá ở 56,45 - 57,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng giá so với giá chốt phiên chiều qua. Chênh lệch giá mua - bán là 700.000 đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.166 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.750 - 23.811 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.700 - 22.930 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.709- 22.929 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục