Ngày 5/7: Giá vàng thế giới đi ngang khi đồng USD tiếp đà khởi sắc

Giang Phạm

Nhiều chuyên gia nhận định, đà tăng của giá vàng đang bị mắc kẹt trong những chính sách mạnh tay của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát.

Giá vàng thế giới hôm nay gần như đi ngang trong bối cảnh đồng USD tiếp tục khởi sắc so với các ngoại tệ khác. Cùng với đó, triển vọng lãi suất cao hơn cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý. 

Nhiều chuyên gia nhận định, đà tăng của giá vàng đang bị mắc kẹt trong những chính sách mạnh tay của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhằm kiềm chế lạm phát. Fed dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản nữa trong tháng này. 

Bên cạnh đó, ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất như các ngân hàng trung ương lớn khác trong tháng 7. 

"Nếu các nhà hoạch định chính sách buộc phải quyết liệt hơn khi đối mặt với lạm phát không ổn định, điều đó có thể khiến giá vàng ghi nhận một đợt giảm nữa”, ông Han Tan, nhà phân tích thị trường tại Exinity.

Hiện, giới đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng trước của Ngân hàng Trung ương Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 6/7, và dữ liệu việc làm của Mỹ vào ngày 8/7, qua đó sẽ dự báo được hướng đi của giá vàng trong ngắn hạn. Mỗi ounce vàng thế giới hiện niêm yết trên sàn Hong Kong tại 1.810 USD, gần như đi ngang với giá vàng hôm qua. 

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở một số cơ sở kinh doanh. 

Cụ thể, tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết giao dịch tại 68,2 - 68,82 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua và bán. Cùng lúc đó, giá vàng miếng SJC tại Doji niêm yết giao dịch tại 68,15 - 68,75 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.112 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục