Quỹ đầu tư khuyên Mark Zuckerberg cắt giảm nhân sự, tiêu ít hơn vào thế giới ảo Metaverse

Anh Vũ

Giá cổ phiếu giảm 61% cùng việc chuyển hướng sang xây dựng một tương lai chưa rõ ràng khiến giới đầu tư thể hiện sự lo ngại với Meta cùng Metaverse.

Trái với kì vọng của CEO Mark Zuckerberg, các nhà đầu tư không có nhiều kì vọng vào vũ trụ ảo Metaverse cũng như việc Meta đang dồn quá nhiều tiềm lực vào tương lai chưa rõ ràng này.

Chủ tịch quỹ Altimeter, quỹ đầu tư đang nắm giữ 2 triệu cổ phiếu Meta mới đây đã lên tiếng về những lo ngại đang tồn tại của giới đầu tư với mạng xã hội lớn nhất hành tinh. CEO quỹ, ông Brad Gerstner cho rằng Meta đang có lượng nhân sự quá lớn đồng thời đang trễ hẹn với nhiều mục tiêu để khiến giới đầu tư hài lòng.

Là ước mơ lớn của Mark Zuckerberg nhưng thế giới ảo Metaverse đang không nhận được sự đón nhận tương xứng với số tiền đầu tư mà Meta bỏ ra.
Là ước mơ lớn của Mark Zuckerberg nhưng thế giới ảo Metaverse đang không nhận được sự đón nhận tương xứng với số tiền đầu tư mà Meta bỏ ra.

Theo ông, thay đổi Meta có thể thực hiện lúc này là cắt giảm 20% nhân sự đồng thời giới hạn khoản đầu tư cho thế giới ảo Metaverse, các thiết bị kính thực tế ảo xuống còn tối đa 5 tỷ USD mỗi năm.

"Meta cần xây dựng lại lòng tin với nhà đầu tư, nhân sự cũng như giới công nghệ để thu hút nhân tài cũng như giữ chân các kĩ sư giỏi nhất thế giới", Gerstner viết trong thư gửi Meta.

Các nhà đầu tư kì vọng Meta thay đổi chính sách phát triển để đưa giá cổ phiếu ổn định, tăng trưởng trở lại.
Các nhà đầu tư kì vọng Meta thay đổi chính sách phát triển để đưa giá cổ phiếu ổn định, tăng trưởng trở lại.

Chỉ tính riêng trong năm 2022, giá trị cổ phiếu Meta đã tụt dốc 61% khiến giới đầu tư lo ngại. Khoản đầu tư 10 tỷ USD mỗi năm cho Metaverse cùng sự chuyển hướng tập trung sang vũ trụ ảo đang khiến các nhà đầu tư mất phương hướng. Gerstner cho hay nếu Meta chỉ đầu tư từ 1 tới 2 tỷ USD mỗi năm cho dự án mới, các nhà đầu tư sẽ hoàn toàn ủng hộ, thế nhưng đặt cả tương lai Meta vào dự án mới là bước đi quá mạo hiểm.

"Khoản đầu tư dự tính hơn 100 tỷ USD cho một tương lai vô định là thứ rất đáng sợ, kể cả với thung lũng Silicon nơi các ý tưởng lớn nhất được tạo nên", Gerstner tiếp lời.

Tin Cùng Chuyên Mục