Siêu xe cuối cùng của Tesla được rao bán với mức giá kỷ lục

Anh Vũ

Mang mã hiệu Vin 2500, chiếc Roadster phiên bản cũ cuối cùng được Tesla sản xuất đang có giá chào bán 1,4 triệu USD.

Ngoài những mẫu xe điện tân tiến như Tesla Model S, Model X hay Model 3, Tesla còn được biết tới với mẫu xe thể thao Tesla Roadsters - sản phẩm xe điện đầu tiên của hãng.

Dựa trên nguyên mẫu từ chiếc Lotus Roadster, Tesla chỉ sản xuất 2.500 chiếc Tesla Roadster và trở thành mẫu xe được giới chuộng xe điện săn lùng. Mới đây, chiếc Roadster cuối cùng được sản xuất đã lên sàn với giá bán kỷ lục 1,4 triệu USD.

Người bán mô tả chiếc Tesla Roadster mang mã hiệu VIN 2500 dành phần lớn thời gian trong garage và được bảo quản cận thận với mút chặn lốp, sạc thường xuyên cũng như nội thất được chăm chút cẩn thận.
Người bán mô tả chiếc Tesla Roadster mang mã hiệu VIN 2500 dành phần lớn thời gian trong garage và được bảo quản cận thận với mút chặn lốp, sạc thường xuyên cũng như nội thất được chăm chút cẩn thận.

Được chào hàng tại Thụy Sĩ, chiếc xe này trang bị động cơ 185kW với khả năng tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 4 giây. Ngoài tuổi đời nhỏ nhất, đây cũng là chiếc Tesla Roadster ít được dùng nhất với odo chỉ 200km.

Nếu nói về độ mới thì không có chiếc nào trên thế giới giữ được nét nguyên bản như VIN 2500.
Nếu nói về độ mới thì không có chiếc nào trên thế giới giữ được nét nguyên bản như VIN 2500.

Ngoại thất của xe được sơn phủ trắng với vài chi tiết bọc carbon fiber đen. Là xe cuối cùng nên chiếc Tesla Roadster này dày đặc chữ ký của đội ngũ nhân sự Tesla kèm theo huy hiệu chứng nhận Vin 2500.

Nội thất được bảo dưỡng thường xuyên, giữ dáng vẻ "zin" như xe mới xuất xưởng.
Nội thất được bảo dưỡng thường xuyên, giữ dáng vẻ "zin" như xe mới xuất xưởng.
Phần pin được đội ngũ kĩ sư Tesla ký tặng trong đó có cả chữ ký của CEO Elon Musk.
Phần pin được đội ngũ kĩ sư Tesla ký tặng trong đó có cả chữ ký của CEO Elon Musk.

Theo mô tả, chiếc Tesla Roadster chủ yếu được trưng bày trong garage, hầu như không sử dụng và chưa bao giờ được mang đi đăng kí.

Ngoại thất trắng khiến chiếc Tesla Roadster mã hiệu VIN 2500 thêm phần sang trọng.
Ngoại thất trắng khiến chiếc Tesla Roadster mã hiệu VIN 2500 thêm phần sang trọng.
Chủ xe cũng không ngần ngại khoe bộ sưu tập siêu xe, xe sang của mình bên cạnh chiếc Roadster độc.
Chủ xe cũng không ngần ngại khoe bộ sưu tập siêu xe, xe sang của mình bên cạnh chiếc Roadster độc.

Nếu giao dịch thành công với mức giá 1,4 triệu USD, đây sẽ là chiếc xe điện đắt nhất từng được bán ra. Ở các thị trường khác, mức giá của Roadster cũ giao động trong khoảng 130.000  - 200.000 USD tuy nhiên đa phần xe đều khá cũ và ít có chiếc nào nguyên bản như xe kể trên.

Tin Cùng Chuyên Mục