Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lãi quý II chỉ gần 2 tỷ đồng, thấp kỷ lục trong vòng 5 năm

Sau 6 tháng, doanh nghiệp hoàn thành xong 43% kế hoạch doanh thu và chỉ 6% lợi nhuận cả năm.

Trong quý II, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) ghi nhận doanh thu giảm 45%, xuống mức 2.950 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận chỉ 1,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2019 lãi ròng 51 tỷ đồng, tương đương mức giảm tới 96%. Đây cũng là quý doanh nghiệp của Chủ tịch Lê Viết Hải báo cáo mức lợi nhuận thấp nhất trong giai đoạn 5 năm trở lại đây. Trong kỳ, HBC ghi nhận các khoản cho chi phí bán hàng, chi phí quản trị doanh nghiệp đều giảm, riêng chi phí tài chính tăng 6%.

Sau 6 tháng, Xây dựng Hòa Bình hoàn thành xong 43% kế hoạch doanh thu và chỉ 6% lợi nhuận cả năm.
Sau 6 tháng, Xây dựng Hòa Bình hoàn thành xong 43% kế hoạch doanh thu và chỉ 6% lợi nhuận cả năm.

Kết thúc nửa đầu năm 2020, doanh thu và lợi nhuận của Xây dựng Hòa Bình lần lượt ghi nhận 5.391 tỷ đồng và 7,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 40% và 95% so với 6 tháng đầu năm 2019. Năm 2020, Tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, Xây dựng Hòa Bình hoàn thành xong 43% kế hoạch doanh thu và chỉ 6% lợi nhuận cả năm.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải đã thừa nhận tập đoàn không nằm ngoài vùng ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Tại đại hội cổ đông thường niên 2020 diễn ra hơn một tháng trước, ông Hải cho biết các hợp đồng ký mới từ đầu năm tới nay rất thấp, chỉ 3.100 tỷ đồng, trong khi kế hoạch dự tính ban đầu năm nay phải ký được khoảng 41.900 tỷ đồng.

Tuy lợi nhuận giảm mạnh trong hai quý gần nhất, nhưng vẫn có những tín hiệu khởi sắc khi công ty đã trúng nhiều gói thầu mới. Theo thông tin công bố, Xây dựng Hòa Bình mới đây được giao thi công 4 gói thầu xây dựng với tổng giá trị 1.456 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Xây dựng Hòa Bình là 3.982 tỷ đồng, bằng 1/3 so với khoản nợ phải trải của tập đoàn là hơn 11.000 tỷ đồng. 

Liên quan tới nhân sự cấp cao tại tập đoàn, mới đây, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải đã nhường lại vị trí Tổng giám đốc cho con trai là ông Lê Viết Hiếu (sinh năm 1992). Trước đó, ông Hiếu là Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc.

 

Tin Cùng Chuyên Mục