Chứng khoán 12/7: Sắc đỏ tràn ngập thị trường, toàn bộ VN 30 lùi sâu dưới tham chiếu

Quỳnh Chi

VN-Index bắt đầu nhịp rơi nhanh ít phút sau phiên ATO. Chỉ số mất hơn 30 điểm so với tham chiếu lúc 10h, xuống vùng 1.316 điểm.

Tâm lý lo ngại về khả năng chỉ số đại diện cho sàn TP HCM diễn biến tiêu cực sau tuần giảm mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua đã kích hoạt lực bán ngay phiên đầu tuần. VN-Index bắt đầu nhịp rơi nhanh ít phút sau phiên ATO. Chỉ số mất hơn 30 điểm so với tham chiếu lúc 10h, xuống vùng 1.316 điểm.

Dòng tiền mua ở vùng giá thấp xuất hiện giữa phiên sáng nhưng không đủ mạnh để đảo chiều thị trường. VN-Index sau đó tiếp tục giảm sâu theo áp lực xả hàng của nhà đầu tư trong nước. Chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán TP HCM chính thức thủng mốc 1.300 điểm lúc 10h30, rồi tiếp tục rơi nhanh.

Sau mỗi nhịp hồi lên nhờ dòng tiền bắt đáy, chỉ số lại đảo chiều và bị nhấn xuống sâu hơn. 30 phút trước giờ nghỉ trưa, VN-Index đã mất 73,36 điểm để xuống vùng 1.274 điểm. Tính theo giá trị tuyệt đối thì đây là phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam, vượt qua phiên giảm 73,23 điểm ngày 28/1.

Nỗ lực bắt đáy giúp thị trường bật lên cuối phiên sáng, nhưng không đủ để thay đổi xu hướng chung. Sắc đỏ vẫn chiếm áp đảo hoàn toàn trên thị trường, với 376 mã giảm, 46 mã giảm sàn, trong khi số mã tăng chỉ vỏn vẹn 16 mã. Riêng nhóm VN30, toàn bộ 30 mã bluechip lùi sâu dưới tham chiếu.

VN-Index kết thúc phiên sáng nay giảm gần 56 điểm (4,14%) xuống 1.291,38 điểm. VN30-Index giảm 61 điểm (4,08%) xuống 1.433 điểm. 

Ngân hàng đứng đầu nhóm bị bán mạnh nhất khi các mã chủ chốt nhóm này đều chạm giá sàn trong phiên. Đến cuối giờ sáng, CTG là mã giảm mạnh nhất, mất gần 7%, BID, VPB giảm 6%, STB, TCB, TPB giảm hơn 5,5%. Ở những nhóm khác, HPG mất gần 6%, nối dài chuỗi phiên giảm gần đây, SSI, POW, VHM thấp hơn 5% so với tham chiếu.

Điểm tích cực là lực cầu đỡ ở vùng giá thấp rất mạnh. Chỉ trong phiên sáng, thanh khoản HoSE lên tới hơn 19.200 tỷ đồng, mức kỷ lục của thị trường. Trong đó, nhóm VN30 giao dịch hơn 11.800 tỷ đồng. Khối ngoại vẫn giữ trạng thái mua ròng nhưng giá trị chỉ hơn 300 tỷ đồng.

Tin Cùng Chuyên Mục