Chuỗi siêu thị của tỷ phú giàu nhất Philippines dự kiến huy động 119 triệu USD từ IPO

Đỗ Hiền

Chuỗi siêu thị AllDay Marts‎‎ thuộc quản lý của tỷ phú Philippines ‎‎Manuel Villar dự kiến huy động tới 6 tỷ peso (119 triệu USD) từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo bản cáo bạch IPO nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, AllDay Marts có kế hoạch bán 7,54 tỷ cổ phiếu với mức giá tối đa 0,8 peso/cổ phiếu. Số tiền thu được từ việc bán cổ phần đầu tiên sẽ được sử dụng để trả nợ.

‎Được thành lập vào năm 2016, AllDay Mart hiện có 33 cửa hàng trên khắp Philippines và vận hành dịch vụ giao hàng tạp hóa trực tuyến. Công ty có kế hoạch tăng gấp ba mạng lưới chi nhánh lên 100 cửa hàng vào năm 2026. ‎

Chuỗi siêu thị của tỷ phủ Manuel Villar đặt mục tiêu huy động 119 triệu USD từ IPO. Ảnh: AFP
Chuỗi siêu thị của tỷ phủ Manuel Villar đặt mục tiêu huy động 119 triệu USD từ IPO. Ảnh: AFP

‎Các cửa hàng tạp hóa đã ghi nhận tăng trưởng doanh thu vượt bậc trong năm 2020, bất chấp đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Philippines vào tình trạng suy thoái. Lợi nhuận ròng của AllDay đã tăng hơn gấp đôi lên 219,6 triệu peso (4,35 triệu USD) vào năm 2020 khi doanh thu tăng 68% lên 7,9 tỷ peso (khoảng 156 triệu USD) trong năm 2019.‎

‎Theo kế hoạch của AllDay Mart, giai đoạn chào bán dự kiến diễn ra trong khoảng ngày 15-25/10 và ngày lên sàn là 3/11. Đây là một trong hai công ty con có kế hoạch niêm yết của Tập đoàn Villar. Các đợt IPO của Tập đoàn Villar nhằm mục đích huy động 200 triệu USD sau khi tập đoàn này tách một số tài sản thương mại do ‎‎Vista Land &Lifescapes‎‎ nắm giữ thành một quỹ đầu tư bất động sản.‎

Trước đó, năm 2019, công ty con của Tập đoàn Villar là AllHome – chuỗi cửa hiệu cải tạo nhà đã IPO.

Philippines là một trong những thị trường có nhiều hoạt động IPO nhất ở Đông Nam Á trong năm nay. Cho đến nay, 3 công ty của quốc gia này đã huy động được 1,5 tỷ USD, bao gồm cả đợt chào bán 1 tỷ USD của gã khổng lồ mì ăn liền Monde Nissin hồi tháng 6, cũng là đợt IPO có giá trị nhất trong lịch sử của Phillipines.

Tỷ phú Manuel Villar sinh ngày 13/12/1949 tại khu Moriones Tondo Manila (Philippines),ông là con thứ hai trong một gia đình gồm 9 anh chị em. Dù nhà không có điều kiện dư dả, Manuel Villar vẫn nỗ lực học tập và đậu vào Đại học Quốc gia Philippines, sau đó tốt nghiệp với hai tấm bằng: một của ngành Quản trị Kinh doanh, một của ngành Kế toán. Thậm chí, ông còn lấy thêm được một tấm bằng thạc sĩ.

Những thành công ban đầu từ việc kinh doanh bất động sản đã đưa tỷ phú Manuel Villar trở thành triệu phú trẻ nhất Philippines ở tuổi 26.

Tỷ phú Manuel Villar là nhà sáng lập tập đoàn Villar đồng thời là Chủ tịch Công ty Starmalls và Vista Land & Landscapes. Starmalls là một trong những nhà điều hành trung tâm thương mại lớn nhất Philippines trong khi Vista Land & Landscapes là đơn vị xây dựng nhà cửa lớn nhất quốc gia này.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, tỷ phú Manuel Villar còn đạt được nhiều thách tựu đáng nể trên con đường chính trị. Với tài sản ròng trị giá 7,2 tỷ USD, cựu thượng nghị sĩ được xếp hạng là người giàu nhất Philippines trong danh sách tỷ phú thế giới‎‎ được Forbes công bố vào tháng 4 vừa qua.

Tin Cùng Chuyên Mục