Doanh số ô tô điện của Tesla vượt mốc 1 triệu xe trong năm 2021

Kim Dung

Theo số liệu được công bố gần đây, nhà sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ đã xuất xưởng hơn 1 triệu chiếc xe đồng thời lập kỷ lục lợi nhuận trong năm vừa qua.

Tính từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Tesla đã bàn giao 1,06 triệu xe ô tô. Chỉ trong quý I/2022, lượng xe bán ra của hãng lên đến hơn 310.000 chiếc, tăng khoảng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 317.000 xe.

Năm 2021 được cho là một năm thành công rực rỡ của Tesla. "Ông trùm xe điện" đã thiết lập kỷ lục trong lịch sử 19 năm của hãng với lợi nhuận 5,5 tỷ USD. Doanh thu đạt 53,8 tỷ USD, tăng 58% so với mức 31,5 tỷ USD của năm 2020. Lượng xe xuất xưởng cũng tăng 87% với 936.000 chiếc. 

Đồng thời, quý IV/2021 cũng là quý tăng trưởng mạnh mẽ nhất của nhà sản xuất xe điện đến từ Mỹ. Công ty đã thu về 17,7 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ròng tăng lên 2,3 tỷ USD từ mức 270 triệu USD trong cùng thời kỳ.

Tesla xuất xưởng hơn 1 triệu xe trong vòng 1 năm.
Tesla xuất xưởng hơn 1 triệu xe trong vòng 1 năm.

Doanh số của Tesla đang bị chững lại trong thời gian gần đây. Lượng xe bán ra chỉ tăng khoảng 0,4% kể từ quý IV/2021, lượng xe sản xuất cũng giảm nhẹ 0,1%. Dù vậy, nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới vẫn đang phát triển ổn định so với các đối thủ cạnh tranh. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu khiến ngành công nghiệp ô tô phải chịu nhiều ảnh hưởng.

Lượng xe xuất xưởng của Toyota tại khu vực Bắc Mỹ trong quý đầu tiên năm 2022 đã giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu cũng sụt giảm 26,3%.

General Motors cũng cùng chung cảnh ngộ. Doanh thu quý IV/2021 của hãng chỉ đạt 33,6 tỷ USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu tụt dốc kéo theo lợi nhuận sụt giảm 38,7% chỉ còn 1,7 tỷ USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục