Ngày 13/12: Giá vàng thế giới tiếp đà đi lên, dự báo đạt mức 2.000 USD/ounce vào năm tới

Giang Phạm

Chuyên gia thị trường nhận định, vàng sẽ đạt mức 2.000 USD/ounce và sau đó leo lên mức 3.000 USD trong 4 năm tiếp theo.

Mở phiên đầu tuần, giá vàng thế giới tiếp đà đi lên sau phiên tăng nhẹ cuối phiên trước nhờ báo cáo lạm phát của Mỹ vượt dự báo. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.786 USD, cao 3 USD so với giá chốt phiên cuối tuần.

Tuần này, thị trường cũng ngóng thông tin từ cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ sẽ áp dụng trong thời gian tới, trong đó có quyết định về việc có nâng lãi suất cơ bản sớm trong năm 2022 không. Nhiều chuyên gia nhận định, thông tin từ cuộc họp sẽ có tác động tới diễn biến giá vàng.

Tuy nhiên, thắt chặt chính sách tiền tệ không có nghĩa là giá vàng lúc nào cũng giảm. Đó là nhận định của Christopher Ecclestone, người đứng đầu và là chiến lược gia khai thác mỏ của Hallgarten & Co.

Theo ông Ecclestone, chỉ có một lý do duy nhất khiến giá vàng đi xuống đó là khi các ngân hàng trung ương điều tiết để giảm lạm phát. Vậy nhưng lạm phát đang có chiều hướng đi lên, đặc biệt ở Mỹ, Anh và đang có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát. Chỉ có tăng lãi suất mới kìm hãm được cơn "thịnh nộ" và kéo lạm phát đi xuống.

Ecclestone dự báo trong năm tới vàng sẽ đạt mức 2.000 USD/ounce và sau đó leo lên mức 3.000 USD trong 4 năm tiếp theo. “Vàng cuối cùng cần phải tăng giá vì mọi người không có niềm tin vào việc giữ tiền như một phương tiện bảo vệ chính tài sản", ông nhấn mạnh.

Trên thị trường trong nước, giá vàng SJC tiếp tục đà đi lên. Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SJC niêm yết tại 60,8 - 61,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng ở chiều bán.

Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji niêm yết tại 60,75 - 61,45 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng ở chiều bán. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.207 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.150 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục