Ngày 16/7: Vàng tiếp đà đi lên, neo trên đỉnh một tháng

Giang Phạm

Giá vàng thế giới chạm đỉnh một tháng nhờ phát biểu ổn hòa từ chủ tịch Fed và một số lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu.

Nhờ lập trường ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khi cho rằng sự tăng giá hiện tại chỉ là tạm thời và Fed dự kiến tiếp tục chương trình mua trái phiếu cho tới khi tăng trưởng việc làm ổn định hơn, lãi suất sẽ neo gần 0 cho tới ít nhất 2023, đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ chững lại.

Điều này đã làm giảm chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng, đưa kim loại quý neo trên đỉnh một tháng qua.

Tiếp đà đi lên, giá kim loại quý giao dịch trên sàn Hong Kong tăng 0,11% trong phiên giao dịch hôm nay, niêm yết tại 1.829 USD/ounce. 

Giá vàng thế giới trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.829 USD/ounce, mức cao nhất trong 1 tháng.
Giá vàng thế giới trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.829 USD/ounce, mức cao nhất trong 1 tháng.

Chỉ số USD thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ, có lúc giảm 0,1% xuống 92,4, giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác.

Giới chuyên gia nhận định, việc vàng tăng trên 1.800 USD trong tuần này cùng với những lo ngại về một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy một số hoạt động mua vàng. Sự bùng phát mạnh của biến thể Delta cũng về làm dấy lên lo ngại về thị trường trong thời gian tới.

Vàng thế giới đi lên kéo vàng trong nước có sự điều chỉnh nhẹ, giá vàng SJC tiếp tục cao hơn thế giới 750.000 đồng/lượng. 

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết tại 56,75 - 57,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng SJC tại hệ thống Bảo tín Minh Châu giữ nguyên mức niêm yết tại 56,96 - 57,52 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay vẫn giữ nguyên ở mức 23.204 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.975 - 23.850 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận mốc 22.830 - 23.060 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.945 - 23.135 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục