Ngày 24/11: Tiếp đà lao dốc, giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu nhất trong 3 tuần

Giang Phạm

Giá kim loại quý đánh mất ngưỡng cản 1.800 USD/ounce trong bối cảnh giới đầu cơ thi nhau bán khống vàng để chốt lời và lãi suất trái phiếu Mỹ hấp dẫn hơn.

Sau khi mất 40 USD/ounce vào phiên trước, giá vàng thế giới hôm nay lại có một phiên giảm 15 USD, hiện giao dịch trên sàn Hong Kong tại 1.793 USD/ounce. 

Giá vàng đánh mất ngưỡng quan trọng 1.800 USD/ounce và xuống đáy gần ba tuần trong bối cảnh giới đầu tư tin rằng, ông Jerome Powell - người vừa tái đắc cử Chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiệm kỳ sắp tới sẽ tập trung vào việc chống lạm phát đang nóng lên tại Mỹ. Vì thế, Fed rất có thể sẽ tăng lãi suất cơ bản sớm hơn so với dự kiến là vào cuối năm 2022. Điều này sẽ giúp đồng bạc xanh giữ vững giá trị, khó suy yếu hơn so với nhiều ngoại tệ khác, đồng thời đưa vàng tiếp đà đi xuống.

Mỗi ounce vàng thế giới hiện giao dịch trên sàn Hong Kong tại 1.793 USD/ounce 
Mỗi ounce vàng thế giới hiện giao dịch trên sàn Hong Kong tại 1.793 USD/ounce 

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng trở nên hấp dẫn khi lãi suất trái phiếu từ 1,6%/năm vọt lên 1,65%/năm. Nhiều người đã tập trung vốn vào trái phiếu khiến dòng tiền chảy vào thị trường vàng bị hạn chế.

Trước những thông tin được đưa ra cùng lo ngại giá kim loại quý tiếp đà đi xuống, nhiều người lướt sóng vàng đã nhanh tay bán khống, chờ vàng giảm giá sẽ lại mua vào. Điều này càng đẩy giá kim loại quý xuống thấp hơn. Có thời điểm, giá kim loại quý từng xuống sát mốc 1.782 USD/ounce, sau đó dần tăng nhẹ trở lại. 

Nhà phân tích Carsten Menke của Julius Baer nhận định, việc giá vàng giảm xuống dưới mốc 1.800 USD có thể làm tăng áp lực bán đối với vàng.

Trong khi đó, ông Ole Hansen, người đứng đầu phòng chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết rất khó để biết khi nào áp lực bán mới này sẽ kết thúc. Bởi ở thời điểm hiện tại, kim loại quý đang phải đối mặt với nhiều thông tin không mấy tích cực. 

Trái ngược với đà giảm của thế giới, giá vàng trong nước đã dứt đà giảm và bắt đầu tăng trở lại. Vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hôm nay đã tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết tại 59,4 - 60,22 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji tăng 250.000 đồng ở chiều bán và tăng 150.000 đồng ở chiều mua, hiện niêm yết tại 59,25 - 59,95 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.141 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.785 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.575 - 22.775 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục