Ngày 25/11: Giá vàng thế giới tiếp đà giảm khi đồng USD tăng mạnh

Giang Phạm

Giới đầu tư dồn vốn vào đồng bạc xanh giúp đồng USD tăng giá hơn so với nhiều ngoại tệ khác, đẩy giá vàng trở nên yếu thế. 

Giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giới đầu tư chờ đợi biên bản họp tháng 11 của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Hiện mỗi ounce vàng thế giới giao dịch trên sàn Hong Kong niêm yết tại 1.792 USD/ounce, thấp hơn 1 USD so với giá cùng thời điểm sáng qua.

Cùng với thông tin Bộ Lao động Mỹ công bố, trong 7 ngày qua có 199.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, ít hơn rất nhiều so với con số dự báo là 260.000 người, nhiều chuyên gia nhận định, giới đầu tư tin tưởng kinh tế Mỹ ngày càng tốt lên. 

Từ đó, giới đầu tư tập trung vốn vào đồng bạc xanh giúp đồng USD tăng giá hơn so với nhiều ngoại tệ khác, đẩy giá vàng trở nên yếu thế. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index tăng 0,47% lên 96,847 điểm. 

Nhà phân tích Rhona O'Connell của StoneX nhận định, lãi suất thực vẫn âm và sự không chắc chắn về dịch Covid-19 vẫn đang hỗ trợ cho kim loại quý. Tuy nhiên, việc ông Powell được tái bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giúp đảm bảo tính liên tục của các quyết định liên quan tới chính sách tiền tệ, thúc đẩy thị trường tài chính và gây áp lực lên giá vàng. 

Thời gian qua, ông Powell vẫn khẳng định lạm phát hiện tại có thể chỉ là tạm thời và cho biết ngân hàng trung ương sẽ kiên nhẫn trong việc quyết định thời điểm bắt đầu tăng tỷ lệ lãi suất trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay có xu hướng ổn định cùng với đà biến động của giá vàng thế giới.

Cụ thể, tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC 59,4 - 60,12 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với giá cùng thời điểm chốt phiên chiều qua. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giảm 50.000 đồng ở chiều mua và giảm 30.000 đồng ở chiều bán, giao dịch tại 59,4 - 60,12 triệu đồng/lượng. 

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.147 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.650 - 23.791 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.575 - 22.775 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD.

Tin Cùng Chuyên Mục