Ngày 30/4: Giá vàng thế giới lao lên rồi tụt dốc, mất ngưỡng 1.900 USD/ounce

Giang Phạm

Chốt phiên cuối tuần, giá kim loại quý lùi về 1.897 USD/ounce khi giới đầu cơ bán tháo vàng.

Giá vàng thế giới vừa có phiên giao dịch biến động mạnh khi tăng nhanh rồi giảm sốc trước khi đóng cửa phiên cuối tuần ở 1.897 USD/ounce. Cụ thể, giá kim loại quý có lúc lao lên hàng chục USD/ounce trước sự suy yếu của đồng USD và giá cổ phiếu tại Mỹ lao dốc nhưng rồi quay đầu giảm mạnh.

Khi đồng USD liên tục thăng hoa, giới đầu tư tài chính bắt đầu bán đồng bạc xanh để chốt lời, qua đó chấm dứt đà tăng giá đồng tiền này, đẩy giá vàng thế giới đi lên. 

Ngày 30/4: Giá vàng thế giới lao lên rồi tụt dốc, mất ngưỡng 1.900 USD/ounce - Ảnh 1

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tích của ED&F Man Capital Markets, thị trường vàng đã chứng kiến ​​tình trạng bán tháo liên tục trong những tuần qua khi đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, hiện thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ đã giảm 0,7% sau khi lên cao nhất 20 năm hôm 28/4. Đồng USD suy yếu giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng ngoại tệ khác. 

Mặt khác, giá dầu thô vọt lên 107 USD/thùng cũng góp phần giúp giá vàng thế giới bật tăng. Có thời điểm, vàng tăng 25 USD/ounce, từ 1.895 USD/ounce vọt lên 1.920 USD/ounce. Với mức giá này, giới đầu cơ vàng liền tranh thủ bán ra, qua đó đẩy kim loại quý lao dốc về dưới ngưỡng 1.900 USD/ounce.

Hiện, thị trường đang chuyển sự chú ý sang cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ngân hàng trung ương Mỹ bắt đầu vào ngày 3/5, các quan chức dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất mục tiêu thêm 0,5%. 

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC điều chỉnh giảm nhưng vẫn duy trì ở mức cao trên 70 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC niêm yết tại 69,65 - 70,37 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, vàng miếng SJC tại Doji giao dịch tại 69,55 - 70,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở chiều bán.

Ở thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay ở mức 23.140 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 22.550 - 23.050 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, tỷ giá giao dịch ghi nhận quanh mốc 22.960 - 23.200 đồng/USD. Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank ghi nhận tỷ giá giao dịch 22.600 - 22.760 đồng/USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục