Shark Hưng kể chuyện "ngược đời" khi đầu tư khởi nghiệp: Bị startup lẩn tránh, phải chạy theo "xin" được tư vấn

Hiếu Nguyễn (Tổng Hợp)

(Doanhnhan.vn) - Khi hợp tác với startup, Shark Phạm Thanh Hưng từng bị các nhà sáng lập cố tình tránh né, không muốn gặp gỡ. Theo ông, biểu hiện này cho thấy startup đang muốn giấu tình hình kinh doanh.

Mới đây, tại lễ công bố hợp tác chiến lược và ra mắt nhà đầu tư mới của chương trình Shark Tank Việt Nam, Shark Phạm Thanh Hưng đã có những chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ vì thực trạng startup Việt Nam.

Thứ nhất, chia sẻ về những nguyên nhân khiến startup thất bại, Shark Hưng đề cập tới một sai lầm mà các startup hay gặp phải. Đó chính là chuyện tiêu tiền không có kế hoạch.

Ngay cả khi starup có sản phẩm hay dịch vụ tốt và nhận vốn đầu tư, họ vẫn có thể thất bại do các sai lầm trong quá trình vận hành, triển khai.

"Lỗi lớn nhất là các bạn quá tự tin và khả năng". Tự tin ở chỗ khi vừa cầm tiền của nhà đầu tư, các startup đã vội vàng, hấp tấp "phóng tay" chi tiền ngay lập tức. Thế nhưng, số tiền bỏ ra không đem lại hiệu quả như kỳ vọng.

Giống như chuyện cầm lái một chiếc xe, startup quá tự tin tới mức: "Sau khi có vốn, họ tăng tốc, lao ra đường cao tốc ngay dù còn đang tập lái. Họ chi tiền rất nhanh và tin rằng doanh thu sẽ tới" - Shark Hưng nói. "Điều này rất sai lầm, vì các bạn chưa chắc chắn điều gì cả".

Shark Hưng kể chuyện

 

Đồng thời, sự tự tin thái quá còn kéo theo những ảo tưởng của nhà sáng lập. Chủ tịch CEN Invest kể rằng nhiều startup vẽ ra kế hoạch doanh thu, lợi nhuận rất hoành tráng, với tốc độ tăng gấp hàng chục lần trong tương lai, nhưng hoàn toàn đều dựa trên thói quen "đếm cua trong lỗ".

"Đôi khi nhà sáng lập startup tưởng tượng rằng một khách hàng mà họ mới gặp chắc chắn sẽ kí hợp đồng, dù hai bên chưa thương thuyết hay làm gì cả" - Shark Hưng thẳng thắn chia sẻ.

Thứ hai, các startup khó có thể thành công nếu không biết chia sẻ với nhà đầu tư. Bởi, một khi đã đồng ý rót vốn, nhà đầu tư mặc định sẽ trở thành người "mentor" (cố vấn - PV) cho startup. Theo Shark Hưng đã lẽ ra, các nhà sáng lập phải tranh thủ khai thác lời khuyên của các nhà đầu tư, bởi đó là những chia sẻ rất có giá trị.

"Nhưng thực sự mà nói chúng tôi rất khó khăn khi muốn gặp các startup". Theo Shark Hưng, biểu hiện này cho thấy họ đang muốn giấu tình hình kinh doanh.

"Ban đầu họ thuyết trình rât hoành tráng, tỏ ra rất tự tin. Nhưng khi tình hình không diễn ra như kì vọng, họ chui vào trong hang, cố tình lẩn tránh nhà đầu tư với hi vọng tình hình sẽ khả quan hơn trong tương lai" - Shark Hưng chia sẻ.

Đó là vấn đề khiến startup lún sâu hơn vào khủng hoảng. Shark Hưng khuyên rằng, ngay khi khó khăn xuất hiện, các nhà sáng lập nên chia sẻ tình hình với nhà đầu tư để hai bên cùng tìm giải pháp. 

"Trong trường hợp cần thiết, họ phải dũng cảm dừng hoặc điều chỉnh dự án, phanh lại ngay" -  ông nhận định.

Tin Cùng Chuyên Mục