Chủ sở hữu 7-Eleven bán công ty con Sogo & Seibu với giá 1,38 tỷ USD cho quỹ của SoftBank

Như Quỳnh

Seven & I Holdings quyết định bán bớt các đơn vị kinh doanh thua lỗ để dồn tiền cho hoạt động kinh doanh tiện lợi cốt lõi trong thời gian tới.

Seven & I Holdings (công ty mẹ 7-Eleven) chuẩn bị bán chuỗi cửa hàng bách hóa Sogo & Seibu đang gặp khó khăn của mình cho quỹ đầu tư Fortress Investment Group có trụ sở tại Mỹ với giá ít nhất 200 tỷ yen (~ 1,38 tỷ USD).

Theo Nikkei Asia, cùng với Fortress, chủ sở hữu loạt cửa hàng thiết bị gia dụng Nhật Bản Yodobashi Holdings dự kiến cũng sẽ đầu tư vào thương vụ này bằng cách mua một số trang web Sogo & Seibu và định tuyến lại số tiền thu được cho quỹ Mỹ. Ngoài ra Yobobashi còn dự định mở đại lý tại một số cửa hàng Sogo & Seibu ở Tokyo và thành phố Chiba.

Một cửa hàng Sogo & Seibu. Ảnh: Nikkei Asia. 
Một cửa hàng Sogo & Seibu. Ảnh: Nikkei Asia. 

Seven & I Holdings có kế hoạch giữ lại chuỗi cửa hàng đồ gia dụng Loft, hiện là một đơn vị thuộc Sogo & Seibu. Công ty mẹ 7-Eleven đã chuẩn bị bán Sogo & Seibu từ đầu năm nay và Fortress là bên được đàm phán đầu tiên. 

Fortress là một quỹ đầu tư trực thuộc tập đoàn SoftBank và có các khoản đầu tư vào nhà phát triển bất động sản Leopalace21 (Tokyo), nhà điều hành sân gôn lớn nhất Nhật Bản Accordia Golf,...

Seven & I Holdings mua lại Sogo & Seibu, sau đó là Millennium Retailing vào năm 2006. Trong vài năm gần đây, tình hình kinh doanh tại Sogo & Seibu ngày càng khó khăn trước sức ép từ các công ty thương mại điện tử. Số lượng cửa hàng Sogo & Seibu giảm từ 28 vào năm 2007 xuống chỉ còn 10 trong năm 2022. 

Sau khi tiếp quản, Fortress hy vọng sẽ tăng lưu lượng khách đến Sogo & Seibu thông qua việc để Yodobashi làm khách thuê trong các cửa hàng bách hóa.

Kể từ năm 2006, Seven & I Holdings đã liên tục củng cố mảng kinh doanh bán lẻ, đa dạng hóa phân khúc kinh doanh khác nhau nhờ mua lại. Một số giao dịch M&A nổi tiếng mà công ty mẹ 7-Eleven thực hiện có: nhà bán lẻ đặt hàng qua thư Nissen Holdings, cửa hàng may mặc cao cấp Barneys Japan,...

Tuy nhiên thời gian gần đây, cổ đông Seven & I Holdings muốn tập đoàn phải bán bớt các đơn vị kinh doanh thua lỗ và ngừng chiến lược mở rộng. Seven & I Holdings sẽ tập trung chủ yếu vào hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi cốt lõi và tăng tốc đầu tư vào phân khúc này.

Vào tháng 5/2021, Seven & I Holdings đã rót 2.000 tỷ yen (~ 14,2 tỷ USD) để mua lại chuỗi cửa hàng tiện lợi và gas Speedway (Mỹ). Seven & I Holdings dự kiến ​​sẽ đạt doanh thu 10.000 tỷ yen (~ 71 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc vào năm 2023 nhờ tăng trưởng mạnh mẽ của Speedway. Nếu dự đoán chính xác, Seven & I Holdings sẽ trở thành công ty bán lẻ Nhật Bản đầu tiên đạt cột mốc 10.000 tỷ yen.

Link bài gốc

Tin Cùng Chuyên Mục