Ông Trump tụt gần 300 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới

Thu Hằng

Bất chấp việc phần lớn giới siêu giàu của Mỹ ngày càng giàu hơn trong đại dịch, tài sản của ông Donald Trump lai bốc hơi không ít.

Trong bảng xếp hạng tỷ phú năm 2021 do Forbes công bố ngày 6/4, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tụt 298 vị trí so với thời kỳ đương nhiệm vào năm 2020. Nếu năm ngoái, ông Trump đứng thứ 1.001 của bảng xếp hạng thì vị trí hiện tại của vị này là 1.299 với khối tài sản trị giá 2,4 tỷ USD.

Bốn năm làm tổng thống tài sản ông Trump bốc hơi 700 triệu USD
Bốn năm làm tổng thống tài sản ông Trump bốc hơi 700 triệu USD

Tác động của đại dịch Covid-19 cũng như hai vòng luận tội được cho là nguyên nhân khiến công việc kinh doanh của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump giảm sút. Nhiều công ty đã cắt đứt quan hệ làm ăn với ông Trump kể từ khi ông bị luận tội lần thứ hai.

Mảng kinh doanh bất động sản thương mại, bao gồm cả doanh thu từ khách sạn, các khu nghỉ dưỡng và câu lạc bộ golf - vốn chiếm 75% thu nhập hàng năm của cựu tổng thống Mỹ - sụt giảm do tác động của các quy định hạn chế đi lại do Covid-19. Không những vậy, doanh số bán sách của Trump cũng lao dốc, giảm tới 87% kể khi ông rời khỏi Nhà Trắng. 

Trong 4 năm làm tổng thống Mỹ, giá trị tài sản ròng của ông Trump đã bốc hơi 700 triệu USD xuống chỉ còn 2,3 tỷ USD, theo báo cáo từ Insider. Ông là tỷ phú đầu tiên trong lịch sử giữ chức vụ tổng thống Mỹ. Năm 2020, ông Trump cũng tụt 77 bậc trong bảng xếp hạng 400 người Mỹ giàu nhất của Forbes. Từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020 giá trị tài sản ròng của ông chỉ đạt 600 triệu USD. 

Tin Cùng Chuyên Mục