Tập đoàn Hòa Phát và 4 "ông lớn" ngân hàng Việt Nam lọt top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của Forbes

Giang Phạm

Trong số 5 đại diện của Việt Nam ở Global 2000, Tập đoàn Hòa Phát có doanh thu và lợi nhuận cao nhất với lần lượt là 6,53 tỷ USD và 1,5 tỷ USD. 

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách Global 2000 năm 2022 bao gồm 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới theo 4 tiêu chí là doanh thu, lợi nhuận thuần, tổng tài sản và giá trị thị trường. Số liệu thu thập tài chính được tính đến ngày 22/4/2022. 

Việt Nam ghi nhận 5 đại diện lọt top 2000 là Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - mã: VCB), Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã: CTG), Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã: BID), và Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã: TCB).

Trong số 5 đại diện của Việt Nam ở Global 2000, Tập đoàn Hòa Phát có doanh thu và lợi nhuận cao nhất với lần lượt là 6,53 tỷ USD và 1,5 tỷ USD. 

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Hòa Phát ghi nhận 150.800 tỷ đồng doanh thu và lần đầu cán mốc lợi nhuận ròng 34.520 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 65% và 156% so với năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần năm 2021 đạt 23%. Tổng tài sản của Tập đoàn Hòa Phát tăng mạnh trong năm 2021, tăng gần 36% so với 2020, đạt 178.236 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn vẫn chiếm phần lớn khi tăng thêm 9.318 tỷ đồng, đạt mức 84.082 tỷ đồng.

Theo Forbes, các doanh nghiệp trong danh sách Global 2000 năm nay có tổng doanh thu khoảng 47.600 tỷ USD, tổng lợi nhuận 5.000 tỷ USD. Tổng giá trị vốn hóa của các doanh nghiệp này vào khoảng 76.500 tỷ USD.

Mức vốn hóa tối thiểu trong danh sách năm nay là 7,6 tỷ USD, thấp hơn so với mức 8,26 tỷ USD của năm ngoái. Tuy nhiên, mức tối thiểu với ba tiêu chí còn lại là doanh thu, tài sản và lợi nhuận đều ghi nhận chỉ số tăng.

Đứng đầu danh sách Global 2000 năm nay là Tập đoàn Berkshire Hathaway của vị tỷ phú huyền thoại Warren Buffett. Berkshire Hathaway lần đầu ghi danh vị trí ngôi vương kể từ khi Forbes công bố danh sách này vào năm 2003. 

Tin Cùng Chuyên Mục