Toyota giới thiệu mẫu bán tải chạy điện Hilux Revo BEV

Anh Vũ

Mẫu thử nghiệm được thiết kế phù hợp với thị trường Thái Lan trong kỉ niệm 60 năm ngày Toyota gia nhập thị trường này.

Toyota mới đây đã giới thiệu mẫu xe bán tải chạy điện đầu tiên với tên gọi Hilux Revo BEV, đây mới là phiên bản thử nghiệm và được ra mắt để kỉ niệm 60 năm Toyota gia nhập thị trường Thái Lan.

Dù mới chỉ là mẫu thử nghiệm, giới chuyên gia cho hay Hilux Revo BEV có thiết kế tương đồng với các xe thương mại và ít có khả năng thay đổi khi đưa ra thị trường.
Dù mới chỉ là mẫu thử nghiệm, giới chuyên gia cho hay Hilux Revo BEV có thiết kế tương đồng với các xe thương mại và ít có khả năng thay đổi khi đưa ra thị trường.

Chiếc xe được thiết kế hướng tới thị trường Thái Lan nên có dáng vẻ tương đồng với nhiều mẫu bán tải khác đang được bán tại quốc gia này. Phần khoang lái nhỏ hơn nhưng khoang chứa phía sau lớn, phục vụ cho nhu cầu chuyên chở của người Thái.

Khoang lái 2 chỗ nhỏ hơn nhưng thùng chứa đồ lớn hơn để phục vụ nhu cầu sử dụng xe bán tải của người Thái.
Khoang lái 2 chỗ nhỏ hơn nhưng thùng chứa đồ lớn hơn để phục vụ nhu cầu sử dụng xe bán tải của người Thái.

Xe bán tải rất được người Thái Lan ưa chuộng, với Toyota mẫu Hilux Revo là dòng xe bán tải bán chạy nhất của thương hiệu này. Thái Lan hiện cũng là quốc gia sản xuất ô tô lớn thứ 4 của Toyota sau Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ.

Trong buổi ra mắt, CEO Toyota ông Akio Toyoda cho rằng sản phẩm Hilux Revo mới được thiết kế để hướng tới một tương lai thân thiện với môi trường hơn cho con người. Trả lời các câu hỏi liên quan tới kế hoạch điện hóa của Toyota, vị CEO cũng cho hay:

"Tại Toyota chúng tôi phát triển nhiều dòng xe giảm khí thải tới người tiêu dùng, từ các mẫu xe hybrid, ô tô điện sử dụng pin sạc hay các loại xe sử dụng pin nhiên liệu. Ngoài ra, Toyota cũng đang hướng tới việc phát triển các dòng xe sử dụng nhiên liệu khí hidro như mẫu GR-Yaris hay GR-Corolla.

Chúng tôi cũng nhận nhiều chỉ trích khi không chuyển hướng hoàn toàn sang xe sử dụng điện. Tuy nhiên, Toyota tin rằng chúng ta cần thực tế hơn về sự chấp thuận của người tiêu dùng truyền thống với xe điện cũng như khả năng phát triển hạ tầng để phục vụ cho dòng phương tiện mới".

Từ lâu, Toyota đã là hãng sản xuất lớn hiếm hoi chỉ trích xu hướng xe điện. Sau thành công của nhiều hãng xe đối thủ, Toyota gần đây thay đổi kế hoạch và bắt đầu có những bước đi đầu tiên tiếp cận thị trường mới mẻ, giàu tiềm năng này.

Tin Cùng Chuyên Mục